TP.HCM: Đề phòng giông lốc nguy hiểm vào buổi chiều

Khoảng 15 giờ 30 chiều nay (7-6), một số khu vực trên địa bàn TP.HCM bỗng xảy ra giông lốc dữ dội. Tại quận Tân Bình, cơn gió quá lớn khiến một số thùng nhựa trên mái nhà bị lăn xuống đất. Nhiều người đi đường tỏ ra hoảng sợ khi gặp cơn cuồng phong này.

CSGT dọn dẹp một cây xanh đã bị ngã trước nhà 404 Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) làm cản trở người đi đường.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết hiện tượng giông lốc vừa mới xảy ra cũng là chuyện bình thường vào mùa này.

Mưa kèm giông đang xảy ra không chỉ ở TP.HCM mà còn ở một số tỉnh, thành lân cận; điều này cũng đã được dự báo thời tiết từ sáng sớm.
Theo đó, giông lốc là hiện tượng sẽ xảy ra khi những ngày có nhiệt độ buổi trưa cao, dẫn đến buổi chiều sẽ có giông lốc.
Khoảng 2-3 ngày tới, tại TP.HCM mưa sẽ giảm, lượng mưa chỉ đạt 30-40 mm nhưng người dân phải đề phòng giông lốc gây nguy hiểm, làm cây ngã, tốc mái...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm