TP.HCM: Khởi công trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước

“Trong điều kiện trụ sở tiếp công dân hiện nay tại TP.HCM đang xuống cấp nghiêm trọng, phòng làm việc chật hẹp và thiếu thốn..., Thủ tướng và nhiều bộ, ngành đã đồng ý chủ trương xây dựng trụ sở mới này nhằm nâng cao chất lượng tiếp dân” - ông Tranh nói.

 
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cùng các đại biểu trong lễ khởi công. Ảnh: ĐINH ĐỒNG

Ông Tranh yêu cầu chủ đầu tư cùng nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công đề cao trách nhiệm nhằm đảm bảo xây dựng công trình chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Công trình được xây dựng tại 35 Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) gồm hai khối nhà chính cao sáu tầng và hai tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 4.104 m². Tổng mức đầu tư công trình hơn 97,6 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ quý II-2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm