TP.HCM nghiên cứu chống ngập bằng ống nhồi cát

“Đây là công nghệ do Trung tâm NC&CGCN phối hợp với Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường nghiên cứu. Ống được làm bằng chất liệu hỗn hợp, mỗi ống có đường kính 2,4 m, sau khi bơm cát vào sẽ hình thành một dạng đê chống ngập. Ống nhồi cát có tuổi thọ trên 30 năm, công trình được bảo hành trong 10 năm” - ông Đạt cho biết thêm.

Theo Trung tâm Chống ngập, công nghệ nói trên đang được rất nhiều nước tiên tiến quan tâm và cũng rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Việt Nam. Theo chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011-2015, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước cho khu vực trung tâm với diện tích khoảng 100 km2; kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới trên năm vùng còn lại với diện tích khoảng 580 km2. Giai đoạn 2016-2020, TP.HCM sẽ giải quyết cơ bản ngập nước do mưa tại năm lưu vực ngoại vi và phần diện tích còn lại.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm