TP.HCM: Sẽ có 1/3 xe buýt chạy bằng khí CNG

Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng và Công ty TNHH MTV xe khách Sài Gòn (Saigon bus) vừa đưa 19 xe buýt mới sử dụng nhiên liệu sạch CNG hiệu Samco 68 chỗ (40 chỗ ngồi, 28 chỗ đứng) có máy lạnh vào sử dụng.

19 xe này sẽ thay thế cho dàn xe cũ chạy bằng diesel có từ năm 2002-2004. Đoàn xe mới sẽ chạy trên tuyến Công viên 23-9 - Âu Cơ - Bến xe An Sương và ngược lại (mã số tuyến 27)

xe buýt mới chạy bằng khí CNG
Những chiếc xe buýt mới chạy bằng khí CNG được đưa vào sử dụng ở TP

Theo ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT, đây là sự kiện đánh dấu bước tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ của hệ thống xe buýt TP từ sử dụng nhiên liệu diesel sang dùng nhiên liệu sạch CNG, thân thiện với môi trường. Như vậy, đến nay TP.HCM đã có bốn tuyến xe buýt sử dụng 100% số đầu xe chạy bằng khí CNG. "Trong thời gian tới, TP sẽ cố gắng đạt cơ cấu đoàn xe buýt chạy bằng khí CNG là 500/1.500 chiếc!" - ông Minh cho biết thêm.

Ông Lê Hoàng Minh, phó giám đốc Sở GTVT
Ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT: "TP sẽ có 1/3 xe buýt sạch".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm