TP.HCM sẽ có thêm cầu gỗ trên đường Điện Biên Phủ

Ngày 21-10, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo Sở GTVT và các sở, ngành sớm phối hợp xác định địa điểm, đề xuất trình cho UBND TP trước ngày 30-10. 

Dựa trên địa điểm này, Đại sứ quán New Zealand mới có thể làm việc với các sở, ngành để lên thiết kế, thông số kỹ thuật, ước tính chi phí để xem công trình có khả thi hay không.

Sở dĩ nước bạn có ý tặng công trình phục vụ đi bộ bằng gỗ là để minh chứng cho kỹ thuật chế biến và thiết kế đồ gỗ, là lĩnh vực đang ngày càng phát triển của New Zealand.
Địa điểm tiềm năng, sau một số thảo luận sơ bộ, từng được Sở GTVT TP xác định là đường Điện Biên Phủ, đối diện ĐH Hồng Bàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm