Triển lãm ảnh 'TP.HCM - Sâu đậm nghĩa tình' ở phố đi bộ

Sáng 25-7, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “TP.HCM - Sâu đậm nghĩa tình” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017).

Lãnh đạo TP.HCM xem triển lãm ảnh. Ảnh: TÁ LÂM

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cùng nhiều cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên…
Triển lãm gồm các hình ảnh mang nội dung tri ân các anh hùng liệt sĩ và TP.HCM với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Cùng thời điểm, tại tuyến đường Lý Tự Trọng - Pasteur (trước Bảo tàng TP.HCM), triển lãm ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ TP.HCM - Uống nước nhớ nguồn” cũng đã khai mạc. Triển lãm trưng bày 50 ảnh giới thiệu về các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của thế hệ trẻ TP như thắp nến tri ân, dâng hương tại đài tưởng niệm, chăm sóc các khu mộ...

Các bạn đoàn viên, thanh niên đến xem triển lãm ảnh. Ảnh: TÁ LÂM

“Các bức ảnh cho thấy mỗi bạn trẻ TP không chỉ luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ mà còn luôn ý thức trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết.

Hai cuộc triển lãm nêu trên diễn ra từ nay đến hết ngày 3-8-2017.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.