Triều cường, sóng lớn đánh sập nhiều căn nhà ở Phú Yên

Chiều 2-1, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho hay đã có bốn căn nhà ven biển ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa bị triều cường cùng sóng lớn đánh sập hoàn toàn. Ngoài ra, hơn 20 căn nhà ở khu vực này đang bị uy hiếp trực tiếp do triều cường làm nước biển xâm thực sâu vào đất liền.

Triều cường, sóng lớn đánh sập bốn căn nhà ven biển ở phường 6, TP Tuy Hòa. Ảnh: TL

UBND TP Tuy Hòa đã hỗ trợ sơ tán khẩn cấp các gia đình trong vùng nguy hiểm đến ở tạm nhà người thân hoặc tại trụ sở UBND phường 6.

Chính quyền TP Tuy Hòa cũng huy động Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai khẩn cấp dùng đá hộc làm một kè tạm để giảm bớt cường độ sóng tấn công vào các căn nhà trên.

Nhiều căn nhà kiên cố bị sóng lớn đánh sập. Ảnh: TL

Cùng ngày, UBND xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết triều cường, sóng lớn có nguy cơ đánh sập bảy căn nhà, đe dọa trực tiếp hàng chục căn nhà ven biển khác ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn.

Làm kè tạm để ngăn sóng lớn tại TP Tuy Hòa. Ảnh: TL

Những ngày qua, các đợt sóng lớn liên tục tấn công vào bờ biển thôn Mỹ Quang Nam, đánh vỡ, cuốn sập các khối kè bê tông chắn sóng sát biển. Tiếp đó, triều cường dâng cao, xâm thực sâu vào đất liền. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng dùng bao cát, đá gia cố tạm bờ biển để hạn chế triều cường xâm thực, giảm sức tấn công của sóng biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm