Trộm 750.000 đồng vẫn không được xóa án

HĐXX nhận định Huy trộm tài sản nhà nước, mang tính nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn của khu dân cư là tình tiết tăng nặng.

Hơn nữa, dù giá trị tài sản trộm dưới 2 triệu đồng nhưng do trước có một tiền sự chiếm đoạt tài sản chưa được xóa nên không vận dụng Nghị quyết 33 xóa án cho bị cáo.

Huy là con nghiện lâu năm. Chiều 17-11-2009, lên cơn nghiện, không có tiền mua heroin sử dụng nên Huy đến một chung cư trộm sáu vòi chữa cháy.

Ngay sau đó Huy đã bị phát hiện và bắt giữ. Theo thẩm định, tài sản Huy trộm trị giá khoảng 750.000 đồng.

A.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm