Trộm hạt điều thoát tội nhờ luật mới

Đêm 13-4, Toàn rủ Thuận, Thái đến nhà một chủ thu mua nông sản trộm hai bao hạt điều khô rồi đem bán cho một phụ nữ không rõ lai lịch lấy 1,3 triệu đồng. Theo kết quả định giá, số điều Toàn, Thuận, Thái lấy trộm là 180 kg hạt điều khô, trị giá hơn 2,5 triệu đồng nên cả ba đã bị khởi tố, truy tố.

Tại phiên sơ thẩm mới đây, TAND huyện nhận thấy lời khai của các bị cáo và nạn nhân mâu thuẫn về lượng hạt điều bị trộm. Cả cơ quan điều tra lẫn VKS đều kết luận ba bị cáo chỉ trộm cắp hai bao hạt điều trong khi lời khai của nạn nhân tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa cho thấy mỗi bao có trọng lượng 60 kg. Tòa cho rằng đủ cơ sở quy kết các bị cáo trộm cắp hai bao hạt điều có tổng trọng lượng 120 kg, quy thành tiền gần 1,7 triệu đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết 33 ngày 19-6 của Quốc hội, hành vi của ba bị cáo không cấu thành tội trộm cắp do giá trị tài sản bị trộm dưới hai triệu đồng.

T.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm