Trộm… xe ủi, ba bị cáo lãnh án

Nguyễn Kiến Tường chín tháng tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Do không có tiền để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân nên Cường và Toàn rủ nhau trộm chiếc xe ủi (trị giá 43,4 triệu đồng) của Công ty Hiệp Thành đang thi công công trình tỉnh lộ 925B (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp). Ngày 15-12-2012, Toàn lên TP.HCM tìm Tường nhờ tìm chỗ bán chiếc xe ủi. Tường cho Cường hay là có người mua xe ủi với giá 65 triệu đồng và hỏi Cường giấy tờ và chìa khóa xe ủi đâu. Cường trả lời là “Xe ủi đó là do ăn trộm có được nên không có giấy tờ và chìa khóa”. Nghe vậy, Tường nói “kiểu này chết rồi, anh Hai ơi!”. Tuy vậy, khi Cường kêu Tường làm chìa khóa để bán thì Tường cũng đồng ý làm theo và bán xe được 65 triệu đồng.

NAMPHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm