UBND xã giao trái thẩm quyền hơn 100 lô đất

Từ năm 2002 đến 2010, lãnh đạo xã Tân Phong đã giao trái thẩm quyền hơn 14.000 m2 đất cho gần 100 hộ dân làm nhà ở, để ngoài sổ sách chi tiêu trái quy định hơn 1 tỉ đồng tiền bán đất.

Theo đó, từ năm 2002-2007, Đảng ủy và HĐND xã Tân Phong đã ban hành năm nghị quyết vận dụng tình hình địa phương để thu tiền đất ở phục vụ công trình phúc lợi, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trái với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Sau khi có “chủ trương”, từ năm 2002 đến giữa năm 2004, ông Bùi Đức Dụng (Chủ tịch UBND xã) cùng ông Đoàn Quang Hưởng (cán bộ địa chính) đã giao cắt hơn 9.400 m2 đất nông nghiệp để giao cho 60 hộ dân làm nhà ở không đúng thẩm quyền. Tiếp đó, từ năm 2004 đến 2010, khi ông Đỗ Thế Nhạn làm chủ tịch UBND xã đã tiếp tục giao gần 5.000 m2 đất nông nghiệp cho 30 hộ dân làm nhà ở.

Để hoàn tất thủ tục bán đất nông nghiệp, hai chủ tịch UBND xã Tân Phong (giai đoạn 2002-2010) cùng cán bộ địa chính đã ban hành quyết định giao đất và biên bản giao đất cho các hộ dân làm nhà ở. Ngoài ra, các ông Bùi Đức Dụng, Đỗ Thế Nhạn còn ra quyết định “giao quyền quản lý sử dụng đất lâu dài” cho 7/22 hộ sử dụng hơn 1.100 m2 bao quanh chợ xã. Tổng số tiền bán đất hơn 1,9 tỉ đồng đã được UBND xã Tân Phong chi tiêu ngoài sổ sách hơn 1 tỉ đồng.

H.HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm