Uống rượu, nẹt pô xe rồi mang dao đi chém hàng xóm

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng do vết chém ở tay của bị hại quá nặng không còn đủ sức khỏe hành nghề lái xe mưu sinh.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm sức khỏe của bị hại mà còn làm mất trật tự xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Hơn nữa bị cáo đã có một tiền sự nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Theo hồ sơ, khuya 6-12-2012, sau khi uống rượu, Thanh chạy xe về nhà rồi nẹt pô xe gây ồn ào. Khi nghe một người lên tiếng hỏi ai nẹt pô, Thanh tức giận, cầm dao tự chế hỏi: “Hồi nãy ông kiếm tôi đòi chém, đập nhà tôi phải không?”. Người này chưa kịp trả lời thì đã bị Thanh chém gây thương tật 15%.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm