Vẫn chưa tìm thấy hai máy bay SU-22 mất tích

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòngchiều tối 16-4 xác nhận trưa 16-4, hai chiếc máy bay của Trung đoàn 937 (đóng quân ở Phan Rang, Ninh Thuận) tổ chức bay huấn luyện bài bay công kích, bổ nhào, cơ động phức tạp từ Phan Rang ra đảo Phú Quý (Bình Thuận) thì mất liên lạc với sở chỉ huy. Ngay sau đó việc tìm kiếm được triển khai đến 14 giờ 30 cùng ngày đã phát hiện được bốn bình dầu phụ và vết dầu loang nghi là của hai máy bay Su 22-M4 gặp nạn trên vùng biển Phú Quý. Sau đó, do thời tiết phức tạp và trời tối nên việc tìm kiếm cứu nạn phải tạm dừng.

Máy bay của Quân chủng Không quân Việt Nam tiếp nhiên liệu tại đảo Phú Quý để bay tìm kiếm vào chiều 16-4. Ảnh: CHÂU THỌ

Thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu cho biết hai máy bay gặp nạn có số hiệu 5857 và 5863. Hai phi công gặp nạn gồm Trung tá Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937 và Đại úy Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937. Khu vực hai máy bay gặp nạn ở vùng biển nằm giáp ranh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu Phú Quý thông báo đến ngư dân đang hoạt động trong khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Sau đó trực thăng của Quân chủng Không quân cũng điều máy bay tìm kiếm ở khu vực biển nói trên. Ngoài ra lực lượng hải quân, cảnh sát biển cũng điều động lực lượng, phương tiện đang hoạt động ở khu vực biển lân cận tham gia tìm kiếm.

Sáng nay (17-4), việc lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục được tăng cường, trong đó có các máy bay của Trung đoàn Không quân 937 sẽ tiếp tục phối hợp tìm kiếm hai chiếc máy bay SU-22 và haiphi công mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm