Vào lớp 1 không buộc có giấy hoàn thành mầm non 5 tuổi

Sở yêu cầu trong quá trình tuyển sinh, nhà trường phải đảm bảo thông báo đầy đủ đến cha mẹ học sinh (HS) về thời gian, hồ sơ, thủ tục… Nhà trường cần tổ chức việc đón tiếp cha mẹ HS thật chu đáo, bố trí bảng thông báo rõ ràng và để nơi dễ theo dõi.

Trường hợp HS không có giấy gọi trẻ ra lớp 1 nhưng có hộ khẩu theo quy định hay không có tên trong danh sách, nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải giải thích và báo cáo cho hiệu trưởng để giải quyết kịp thời, tránh gây trở ngại cho phụ huynh. Theo kế hoạch, công tác tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ ngày 1-7 và kết quả được công bố đồng loạt ngày 31-7.

Về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp, HS phải dự kỳ khảo sát năng khiếu ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian khảo sát đợt 1 ngày 27-6 và đợt 2 ngày 18-7. Điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp. Phụ huynh liên hệ với trường tiểu học nơi có dạy chương trình này để đăng ký, không theo phân tuyến.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm