Vào tù vì trộm của em ruột

Sau đó, Tân còn trộm xe máy của một người em khác rồi bỏ đi. Đi được một đoạn, do không có tiền đổ xăng nên Tân cầm sổ hộ khẩu và giấy tờ đất cho một người chạy xe ôm lấy 200.000 đồng và nói với người đó cứ mang giấy tờ đến nhà Tân sẽ có người chuộc lại. Sau đó, Tân bán xe máy lấy 2 triệu đồng.

Vừa qua, TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã tuyên phạt Tân 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tòa nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hơp ít nghiêm trọng; người bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên tòa giảm nhẹ.

SÔNG HẬU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm