Về vùng bị chia cắt do lũ ở Thừa Thiên - Huế

Ngày 6-11, mực nước lũ trên các sông tại Thừa Thiên - Huế đang giảm dần, nhưng vẫn còn ở mức trên báo động 2. Nước lũ tại một số vùng trũng vẫn đang bị ngập lụt, nhiều người dân phải di dời vẫn chưa thể quay trở về nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều ngôi nhà tại huyện Quảng Điền đang bị ngập sâu, mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn. Một số tuyến đường ngập đến 1 m, mọi đi lại điều nhờ vào thuyền. Ảnh: NGUYỄN DO

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết, nước lũ tại địa phương đã dần rút, nhưng vẫn còn cao. Nhiều xã vùng trũng vẫn đang bị chia cắt. Trong đó có xã Quảng Phước là ngập nặng nhất. Ảnh: NGUYỄN DO

Để đến xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) chúng tôi phải di chuyển bằng thuyền. Phía trước vốn là những con đường giờ bị chìm trong một màu trắng bạc. Ảnh: NGUYỄN DO

Bên trong xã Quảng Phước nhiều nơi vẫn bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Theo người dân ở đây thì nước đã rút nhưng rất chậm. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều hộ dân bị cô lập, nằm manh mong giữa biển nước. Ông Nguyễn Văn Sáu cho biết, nước lũ năm nay lên rất nhanh và đây là đợt lũ thứ hai chỉ sau lũ lịch sử năm 1999. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước đang rút nhưng vẫn nằm ngang cửa sổ nhà ông Nguyễn Văn Sáu từ trưa đến nay. Ảnh: NGUYỄN DO

Bên trong nhà, nước lũ vẫn còn khoảng 20cm đến 30cm. Người dân mong ngóng nước lũ nhanh rút để sớm dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: NGUYỄN DO

Những con trâu là tài sản lớn nhất của gia đình, khi lũ về người dân đưa trâu vào trong nhà để tránh lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân vùng trũng ở Quảng Điền mong muốn nước lũ nhanh rút để dọn dẹp nhà cửa và sớm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm