Vị đại biểu Quốc hội đầu tiên đoạt giải báo chí TP.HCM

Trong đó, bài viết “Chữ Nhân Dân viết hoa: Từ hiến định đến thực tiễn” của luật sư Trương Trọng Nghĩa ở thể loại chính luận và Loạt bài “Góp ý sửa đổi Bộ Luật Dân sự 2015” ở thể loại công trình tập thể cùng đoạt giải ba. Đây cũng là lần đầu tiên, một vị ĐBQH đã đoạt giải báo TP.HCM

loạt bài “Người Sài Gòn tử tế”của nhóm tác giả Trà Giang, Hoàng Lan, Đàm Hà Phú ở thể loại phóng sự đoạt giải nhì; loạt bài “Diện mạo Sài Gòn-TP.HCM sau 40 năm” của nhóm tác giả Việt Hoa, Trung Thanh, Lưu Đức, Minh Phong ở thể loại tường thuật đoạt giải nhì.

Tác giả Thanh Tùng và Trương Trọng Nghĩa (thứ hai và ba từ trái sang) tại buổi lễ trao giải. Ảnh Huỳnh Trí Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. “Dù gặp không ít khó khăn và thử thách, báo chí đã đi sâu thâm nhập thực tiễn, kịp thời phê phán những tồn tại, tiêu cực, hạn chế trong các lĩnh vực của đời sống với tinh thần xây dựng”, bà Thư nói.

Năm nay, giải báo chí thu hút 200 tác phẩm của 23 cơ quan báo chí dự thi, trong đó 91 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Kết quả, hội đồng chung khảo đã chọn 46 tác phẩm để trao giải, gồm năm giải nhất, chín giải nhì, 14 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm