Vi phạm cam kết, bị “phạt cọc” 100 triệu đồng

Tại tòa, đại diện Công ty Hoàng Việt trình bày do trước đây công ty thỏa thuận sang nhượng nhà hàng với bà Phương. Ngày 17-11-2010, phía công ty đã đặt cọc cho bà Phương 100 triệu đồng, hẹn một tuần sau ra phòng công chứng ký hợp đồng sang nhượ ng nhưng bà Phương không thực hiện. Còn bà Phương nói bên nguyên đơn xem phong thủy nhà thuê không tốt, chi phí đầu tư cao nên đến ngày hẹn ra công chứng thì không chịu ra.

Theo tòa, ngay sau khi nhận tiền cọc của nguyên đơn, phía bị đơn đã cùng nguyên đơn đến gặp chủ nhà của căn nhà. Chủ nhà có văn bản xác nhận bị đơn được quyền cho thuê lại mặt bằng. Như vậy, việc nguyên đơn không ra phòng công chứng để lập hợp đồng sang nhượng nhà hàng là lỗi của nguyên đơn.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm