Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tiếp tục nỗ lực hết mình với quyết tâm cao nhất để cùng với Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung, phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. “Về phần mình, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Lào khi Lào đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2016” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngài Bounnhang Vorachit cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào cũng như sự ủng hộ Lào trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Phó chủ tịch nước Lào bày tỏ mong muốn thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư…; khẳng định Lào luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn lâu dài tại Lào.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm