Vinh: Nhiều chuyến bay bị trễ, hủy

Nguyên nhân của tình trạng này là do thời tiết diễn biến phức tạp, tầng mây tại sân bay quá thấp khiến các chuyến bay không thể hạ cánh. Thêm nữa, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nên sân bay Vinh đã tăng từ 13 lên 18 chuyến mỗi ngày. “Do lượng khách tăng lên gấp bốn ngày thường nên sân bay bị quá tải. Có tất cả tám chuyến bay bị hủy trong ngày 8-2 và 21 chuyến bay bị trễ trong ngày 9-2” - ông Hoài cho biết.

Đến ngày 10-2, hành khách đã được làm thủ tục bay bình thường. Tuy nhiên, lãnh đạo sân bay cho biết do thời tiết tại đây vẫn chưa tốt nên chưa biết có thêm chuyến bay nào bị hoãn nữa hay không.

PD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm