VN và Hàn Quốc hướng đến kim ngạch song phương 100 tỉ USD

Về thương mại, để thực hiện định hướng bền vững, cân bằng với mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương năm 2020 là 100 tỉ USD, Việt Nam (VN) đề nghị phía HQ tích cực phối hợp đẩy nhanh quy trình kiểm dịch hàng nông sản VN, đưa hàng hóa VN tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp HQ…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (trái) gặp, làm việc với Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Hàn Quốc Chang Byung-gyu ngày 5-12. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Công nghiệp 4.0 phối hợp với các bộ, ngành liên quan của HQ thúc đẩy các dự án đang hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp 4.0 Chang Byung-gyu khẳng định ủy ban sẽ nghiên cứu những đề xuất của VN, sẵn sàng hợp tác với các cơ quan của VN, nhất là Bộ KH&CN để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới; sẵn sàng tổ chức các diễn đàn để thế hệ trẻ hai nước đối thoại về khởi nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm