Vỡ đập thủy điện Ia Krel 2, hai người bị lũ cuốn

Đầu giờ chiều 1-8, hai người bị lũ cuốn khi đê quây thủy điện Ia Krel 2, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bị vỡ đã được giải cứu an toàn.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, nhận thấy mực nước đổ dồn về nhiều, nhận định có khả năng vỡ đê quây bảo vệ thân đập nên phía Công ty Bảo Long Gia Lai đã thông báo cho chính quyền địa phương khẩn cấp di dân.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành thông báo cho người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tới khoảng 7 giờ sáng, khi đê quây bị vỡ,  bà Y Dung (khoảng 50 tuổi) đang ở chòi rẫy tại khu vực hạ du đập thủy điện và một phụ nữ (chưa xác định danh tính) chưa kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.

Khi dòng nước ập tới bà Y Dung đã trèo lên cây cao, người phụ nữ còn lại bị mắc kẹt giữa dòng nước nhưng do ở vị trí gần bờ hơn nên đã được giải cứu. Riêng bà Y Dung bị mắc kẹt cách bờ khoảng 300 m, nước chảy siết, độ sâu hơn 2m nên những người cứu hộ không thể tiếp cận vị trí bà Y Dung.

Một lúc sau khi nước rút, lực lượng chức năng mới tiếp cận và đưa bà Y Dung vào bờ an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Giám đốc Công ty Bảo Long Gia Lai cho biết phần bị vỡ là đê quây bảo vệ thân đập chính mới được thi công. Nguyên nhân do đêm 31-7, rạng sáng 1-8, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước đổ về nhiều gây vỡ đập thủy điện.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 12-6-2013, đập dâng thủy điện Ia Krel 2 có công suất thiết kế 5,5 MW, dung tích hồ chứa 9 triệu m3 nước bị vỡ đã làm cho hàng trăm hộ dân xã Ia Dom rơi vào cảnh khốn đốn, gây thiệt hại cho hơn 200ha cây trồng, hoa màu.

Sau khi đền bù, hỗ trợ cho người dân, Văn phòng chính phủ đã đồng ý cho phép công ty thi công xây dựng lại công trình thủy điện Ia Krel 2. Dự kiến, tới mùa khô năm 2015 mới tiếp tục triển khai xây dựng.

Theo Hoàng Thanh (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm