Vớt được gần 6 tấn cá chết ở hồ Hoàng Cầu

Sáng nay 9-6, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHà Nội, cho biết sau khi nắm được tình hình cá chết ở hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa) vào ngày 8-6, theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đã chủ trì huy động hàng trăm công nhân của hai công ty thuộc sở để xử lý môi trường, làm sạch hồ suốt đêm qua.

Trong đó công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện việc vớt cá chết và rác ở hồ. Công nhân của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đưa máy sục, tạo ôxy từ Khu liên hiệp xử lý rác thải (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về hồ Hoàng Cầu, tiến hành sục tạo ôxy ngay trong đêm nhằm cứu số cá còn sống trong hồ.

“Tính đến sáng nay, lực lượng chức năng đã vớt được hai xe tải cá chết ở hồ Hoàng Cầu (khoảng 5-6 tấn) chở lên bãi rác Nam Sơn chôn lấp. Hiện không còn hiện tượng cá nổi lên mặt nước nữa. Còn nguyên nhân thế nào phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu cá, mẫu nước từ phía Sở TM&MT và công an” - ông Phong nói.

Trước đó, chỉ đạo nhanh xử lý vụ cá chết tại hồ Hoàng Cầu vào chiều tối 8-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã giao Công an TP Hà Nội và Sở TN&MT lấy mẫu cá, nước đưa để giám định, xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết. Yêu cầu các đơn vị lấy mẫu nước ở nhiều điểm khác nhau quanh khu vực hồ (trên 10 mẫu) để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác, khách quan.

Liên quan đến kiểm nghiệm mẫu nước ở hồ Hoàng Cầu để xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt, sáng 9-6, Đại tá Doãn Hữu ChâuTrưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC49 Công an Hà Nội), cho biết: “Đến thời điểm này hồ Hoàng Cầu đã trở lại bình thường. Không còn hiện tượng cá chết thêm. Chúng tôi đã lấy mẫu cá và nước đi phân tích, xét nghiệm để xác định nguyên nhân từ chiều qua, hiện đang chờ kết quả” .

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm