Vụ chung cư Harmona: UBND TP.HCM trấn an các cư dân

Ngày 30-5, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP, khẳng định như trên khi nói về tình trạng một số chủ đầu tư chung cư đã bán căn hộ nhưng vẫn “cắm” giấy đỏ ở ngân hàng (gần đây nhất là sự việc ở chung cư Harmona - PV).

Theo ông Hoan, trong các vụ việc này, ngân hàng phải có trách nhiệm liên đới. “Ngân hàng phải có trách nhiệm trong việc giám sát tài sản cho vay, giám sát nhà đầu tư và theo dõi nguồn vốn trong quá trình cho vay chứ không thể bỏ lơi để dẫn đến hậu quả” - ông Hoan nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ ngân hàng đòi “xiết nợ” chung cư Harmona, ông Hoan đề nghị lãnh đạo Ngân hàng BIDV xem xét trách nhiệm của chi nhánh ngân hàng cấp dưới. Bởi vì Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn đã cho vay thế chấp mà không quản lý dự án.

Ông Hoan nói: “Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn biết việc yêu cầu chủ đầu tư bàn giao chung cư trong khi hàng trăm hộ dân đang sinh sống là không thể nhưng vẫn ra văn bản, gây hoang mang cho người dân. Đây là việc không nên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm