Vụ lao động kêu cứu ở Nhật: Không có văn phòng công ty Nhật Bản tại TP.HCM

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH cho rằng từ năm 2015 đến 15-3-2016, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân và cấp giấy chứng nhận cho 17 trường hợp. Trong đó, sáu trường hợp đi làm việc tại Hà Lan, ba trường hợp đi làm tại Nga, tám trường hợp đi làm việc ở Đài Loan, Myanmar, Malaysia. Trong số các trường hợp đã được Sở LĐ-TB&XH TP.HCM xác nhận trong năm 2015, không có trường hợp đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản theo hình thức hợp đồng cá nhân. Đặc biệt, Công ty Freesia House Corporation (6-8-3 Sotokanda Chiyoda-Ku, Tokyo) có văn phòng tại quận Thủ Đức không có văn phòng hoạt động trên địa bàn quận Thủ Đức như cục cung cấp.

Trước đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã cung cấp thông tin và cho rằng lao động kêu cứu đi làm việc tại Nhật Bản thông qua chi nhánh của Công ty Freesia House Corporation (6-8-3 Sotokanda Chiyoda-Ku, Tokyo), có văn phòng tại quận Thủ Đức (TP.HCM).

Liên quan đến vấn đề này, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã cho biết qua xác minh sự việc không như đơn kêu cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm