Vụ “nghi án con dâu bán nhà mẹ chồng”: Hủy án do thiếu người đồng thừa kế

HĐXX nhận định trong quá trình xét xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp không đưa các đồng thừa kế khác là các con của vợ chồng bà Phăng vào tham gia tố tụng là vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên cần hủy để xét xử lại.

Theo đơn kiện, năm 2001, bà Phăng cho gia đình con trai dọn về ở chung. Khi đi trích lục hồ sơ bà mới biết căn nhà đã được sang tên vợ chồng con trai theo hợp đồng tặng cho do chính vợ chồng bà lăn tay, ký tên năm 2004 tại một phòng công chứng. Thế nhưng theo bà, thời điểm đó bà đang ở quê xây mộ cho người thân, còn chồng bà bị liệt nằm một chỗ. Sau khi phát hiện căn nhà bị vợ chồng người con bán cho người khác, bà khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho lẫn hợp đồng mua bán do thấy rằng mình bị lừa...

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm