Vụ tông chết hai mẹ con rồi bỏ trốn: Tài xế không đủ điều kiện lái xe đầu kéo

Chiều nay (23-5), Đại tá Nguyễn Đức Nam, Trưởng Công an huyện Phù Cát (Bình Định), cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với (54 tuổi, trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) về các hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ; đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Nghĩa Nhơn (25 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 22-5, sau khi bị di lý từ TP Pleiku (Gia Lai) về huyện Phù Cát, Nam và Nhơn đã bị Công an huyện Phù Cát ra quyết định bắt khẩn cấp.

Cũng theo Đại tá Nam, kết quả điều tra bước đầu đã xác định Hoàng Nam được Công ty Hoàng Phát (có trụ sở tại Gia Lai) giao điều khiển ô tô đầu kéo 81C-074.21, kéorơ-moóc 81R-004.49 chở gạch men từ tỉnh Quảng Nam về tỉnh Gia Lai. Khoảng 1g ngày 20-5, khi đang lưu hành trên quốc lộ 1, dù biết phụ xe Bùi Nghĩa Nhơn chưa có bằng FC - điều kiện để điều khiển xe đầu kéo- nhưng Hoàng Nam vẫn giao cho Nhơn điều khiển xe đầu kéo trên. Khi đến đoạn qua thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Nhơn buồn ngủ nên để lạc tay lái, khiến xe đầu kéo tông vào trụ biển báo giao thông bên phải đường rồi tông chết hai mẹ con bà Lê Thị Huế (45 tuổi), Nguyễn Lê Phương Vi (15 tuổi, cùng ngụ xã Cát Tân, huyện Phù Cát). Sau khi gây tai nạn, Nhơn tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại, giao xe cho Hoàng Nam điều khiển. Đến chiều cùng ngày, khi về đến Pleiku, Hoàng Nam đưa xe vào cất tại bãi đậu xe của Công ty Hoàng Phát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm