Vừa cướp vừa hiếp, lãnh 22 năm tù

Theo hồ sơ, khuya 26-4-2011, chị TH trên đường ra chợ tỉnh mua bán thì gặp Phong. Khi thấy chị TH, Phong bất ngờ xông tới bóp cổ và dùng dao uy hiếp chị, kêu chị đưa hết tiền bạc, vàng vòng trong người. Thấy hung thủ có dao và đã bị Phong đâm trọng thương nên chị lập tức làm theo.

Lấy xong tài sản, Phong còn uy hiếp kêu chị lột quần áo để cho hắn thực hiện hành vi đồi bại. Thực hiện xong, do chưa đạt nên Phong kêu chị đi đến chỗ khác để giao cấu tiếp. Chị phải đồng ý để tìm đường thoát thân. Trên đường đi, lợi dụng lúc Phong sơ hở chị đã bỏ chạy.

HĐXX xét thấy cùng lúc bị cáo đã thực hiện hai hành vi phạm tội, bản thân bị cáo đã có tiền án, tiền sự về tội hiếp dâm và cướp tài sản; trong quá trình điều tra cũng như tại tòa bị cáo quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi sai trái của mình nên tòa tuyên phạt mức án nghiêm khắc.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm