Bắt đối tượng dán quảng cáo trái phép

Tại cơ quan công an, Nam khai tháng 10-2009, thông qua mối quan hệ quen biết với một người tên là Tính, ở cùng quê Hưng Hà - Thái Bình, Nam đã ra Hà Nội và đi dán quảng cáo thuê cho Tính. Mỗi tháng, Tính trả lương cho Nam 1,5 triệu đồng. Công việc hàng ngày của Nam là dán các tờ rơi quảng cáo với nội dung “Thông tắc bể phốt” lên bất cứ chỗ trống nào trên các tuyến đường Láng, Láng Hạ, Nguyên Hồng. Thời gian làm việc của Nam từ 23h đến 2h sáng, để tránh bị người dân và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an phường Láng Hạ đã quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hoàng Nam về hành vi Vi phạm quy định về nếp sống văn minh, theo điều 10, khoản 1, điểm d, Nghị định 150/CP - 2005 của Chính phủ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng thuê Nam, để xử lý theo quy định của pháp luật.             

Theo Hà Trang (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm