Bắt xe khách chở nhiều động vật hoang dã

Bị phát hiện, tài xế bỏ xe chạy trốn. Các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ 16 con cầy vòi đốm (tổng trọng lượng 42 kg), 49 kg rắn rồng, 78 kg rắn lãi… và chiếc ô tô trên. Hiện số tang vật đã được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ tạm giữ, xử lý theo quy định.

Cách nay ba năm, gia đình anh Dương Văn Đèo (ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) đã mua 13 cặp nhím giống trị giá 150 triệu đồng về nuôi với thủ tục giấy phép đầy đủ. Đến nay, đàn nhím còn 23 con, trọng lượng mỗi con 5-7 kg. Thay vì bán lại trị giá vài trăm triệu đồng, anh Đèo quyết định tặng toàn bộ số nhím cho Hạt Kiểm lâm huyện Hòn Đất để đưa về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận đàn nhím, Hạt Kiểm lâm huyện Hòn Đất chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (Hòn Đất) nuôi thả kết hợp bảo tồn nuôi động vật hoang dã trên địa bàn.

V.TỐ - K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm