Bệnh nhân nhảy từ tầng 6 bệnh viện tự tử

Theo một số bệnh nhân chứng kiến cho biết, sáng 25-11, anh H (đang điều trị bệnh ở khoa Tim mạch, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) ngồi xe lăn đến bên cửa sổ tầng 6 của bệnh viện. Ngay sau đó, bất ngờ anh H để lại xe lăn, lao người qua cửa sổ nhảy xuống tự tử. Phía ngoài cửa sổ có dàn hệ thống thanh sắt chống nóng nên anh H rơi đập người vào các thanh sắt rớt xuống hành lang tầng 3. Các y tá, BS phát hiện liền đưa anh H vào cấp cứu, nhưng anh H đã tử vong do chấn thương não quá nặng.

Bệnh nhân nhảy từ tầng 6 bệnh viện tự tử ảnh 1

BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nơi anh H nhảy lầu 6 tự tử.

Được biết, anh H có hoàn cảnh rất khó khăn, anh bị bệnh suy thận độ 3 phải điều trị ở BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An liên tục 6 năm nay. Các BS của BV đã từng kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ anh H.

Thời gian gần đây, anh H cũng tâm sự, phàn nàn với các bệnh nhân cùng phòng về việc bệnh tật của anh nặng, dày vò trong khi hoàn cảnh quá khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm