Cháy năm căn hộ, một trung úy bị thương

Lửa lan từ tầng ba lên tầng năm của khu nhà D11, thiêu rụi đồ đạc của khoảng năm căn hộ. Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy cao năm tầng và có 24 căn hộ. Trong quá trình chữa cháy, Trung úy Nguyễn Văn Đông (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã bị thương nặng do thang bị gãy, được đưa đi cấp cứu tại Viện 108.

Một số nhân chứng cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do chập điện từ tầng ba, sau đó lửa lan lên tầng bốn và tầng năm. Vào thời điểm cháy, hầu hết trong các căn hộ người dân đã đi làm, chỉ có vài người giúp việc ở nhà đã kịp chạy ra ngoài. Trung tá Nguyễn Hồng Quang, Tiểu đoàn Thông tin - Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho biết do địa hình phức tạp, lực lượng chữa cháy đã phải bơm nước từ tòa nhà bên cạnh sang. Sau hơn một tiếng dập lửa, đến gần 11 giờ trưa, lửa đã được khống chế hoàn toàn. Năm căn hộ xảy ra cháy là các phòng 302, 403, 404, 503 và 504 với phần “chuồng cọp” và các gian phòng giáp phía ngoài đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

CX (Theo NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm