Chưa trục vớt tàu cổ ở vùng biển Thừa Thiên-Huế

“Hiện chúng tôi đã cho khoanh vùng, giữ nguyên hiện trạng. Dự kiến đến cuối tuần, tỉnh sẽ họp lấy ý kiến của các sở, ngành về việc này” - ông Dũng cho biết thêm.

Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan và từ lời kể của các ngư dân, có thể đây là con tàu có từ thế kỷ 19, dưới thời nhà Nguyễn, được đánh giá là tối tân nhất thời đó. Trước đó, nhiều ngư dân đã phát hiện tàu cổ này nằm sâu trong cát, cách bờ biển chừng 100 m. Một nhóm ngư dân đã ra khai thác. Đến ngày 27-5, tỉnh Thừa Thiên-Huế mới thực hiện việc cấm khai thác tàu cổ này.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm