Đã khởi tố vụ siết nợ ở Sóc Trăng

Theo ông Thảo, đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện dấu hiệu “can dự vì vụ lợi” của Thượng tá Nguyễn Quốc Văn nhưng sự can thiệp của Thượng tá Văn là chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trưởng Công an huyện Vĩnh Châu. Hiện công an đang làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thượng tá Văn để xử lý thích đáng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cuối tháng 2-2011, chủ nợ Phạm Thị Mai đã cho người đến Nhà máy chế biến thủy sản Vạn Hưng đập phá các bức tường, tháo gỡ tài sản của nhà máy mang đi để trừ nợ. Chủ nợ Võ Thanh Tùng cũng “noi gương” bà Mai đến tháo gỡ tài sản. Chủ doanh nghiệp Vạn Hưng cầu cứu nhưng Công an huyện Vĩnh Châu làm lơ.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm