Giới săn lùng cổ vật đổ xô về Quảng Ngãi

Nhiều tàu trục vớt của dân địa phương và các nơi khác cũng tìm đến đây để hòng trục vớt cổ vật từ con tàu cổ bị đắm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 8-9, người dân địa phương đã vớt được bốn hiện vật gốm gồm hai tô tráng men nâu và hai tô men ngọc từ một con tàu cổ bị đắm ở khu vực vũng Tàu (thôn Châu Thuận). Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng biên phòng đã khoanh vùng khu vực xác định có con tàu cổ bị đắm, không cho tàu vào hoạt động.

Theo bà Lê Thị Kim Chung, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ vào những cổ vật phát hiện được cho thấy đây là gốm sứ thời nhà Minh (Trung Quốc) có niên đại khoảng 500 năm về trước. Năm 1999, ở khu vực vũng Tàu, người dân địa phương cũng đã phát hiện một con tàu cổ bị đắm và nhiều người đã lặn vớt được nhiều hiện vật gốm sứ thời nhà Minh. Bà Chung đã báo cáo vụ việc này lên Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi đề nghị sớm trục vớt con tàu cổ này.

V.QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm