Hàng chục lao động quê Nghệ An bị cảnh sát Malaysia bắt giữ

Qua điện thoại, một số lao động do Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần và Thương mại hàng không (AIRSECO, TP.HCM) tại Nghệ An đưa sang lao động tại Malaysia cho biết: Ngày 17-1, khi đến Malaysia, phía môi giới thu hết hộ chiếu rồi đưa vào nhà máy làm việc. Đến 31-1, cảnh sát Malaysia kiểm tra nhà máy, phát hiện hơn 20 lao động Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ nên bắt tạm giam vì cư trú bất hợp pháp.

Chiều 15-3, ông Nguyễn Đăng Dương, Trưởng phòng Lao động Tiền lương - Tiền công Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết: Công ty AIRSECO đưa lao động đi làm việc ở Malaysia là hợp lệ, đúng luật. Nguyên nhân hàng chục lao động bị cảnh sát bắt giữ do bị công ty môi giới ở Malaysia thu hộ chiếu để làm thẻ cư trú. Hiện đại diện AIRSECO đã sang Malaysia để tháo gỡ khúc mắc. Dự kiến ngày 16-3 các lao động sẽ được thả.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm