Hơn 8.600 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong tháng 1

Cụ thể trong tháng đầu năm 2015, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 8.600 lao động, trong đó có hơn 2.820 lao động nữ.

Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc trong ngành chế biến thủy sản.

Đài Loan là thị trường dẫn đầu về số lượng lao động Việt Nam sang làm việc, với  hơn 5.130 lao động, trong đó có 1.323 lao động nữ. Nhật Bản đứng thứ hai, với hơn 1.920 lao động, trong đó có 767 lao động nữ.  Các thị trường Hàn Quốc có 114 lao động, Malaysia có 670 lao động, Ả rập - Xê út có 437 lao động, Macao có 101 lao động Việt Nam sang làm việc...

Lao động Việt Nam sang các nước làm việc trong các ngành nghề như xây dựng, may mặc, cơ khí, nông nghiệp, chế biến thủy sản, giúp việc gia đình, điện tử…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.