Khởi động việc nối lại chương trình con nuôi Việt-Mỹ

Thượng nghị sĩ Mary Landrieu cho biết đoàn nghị sĩ Mỹ đã gặp gỡ, làm việc với một số cơ quan hữu quan Việt Nam để thảo luận về vấn đề phúc lợi của trẻ em, cũng như thống nhất khởi động việc nối lại chương trình cho nhận con nuôi giữa hai nước. Đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Mary Landrieu, bang Louisiana, làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 đến 21-2.

Các nghị sĩ trong đoàn đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao hệ thống phúc lợi trẻ em, cũng như đã tăng cường cam kết đối với việc cải cách hệ thống cho nhận con nuôi thời gian qua. Các nghị sĩ cũng đã đi thăm một trại trẻ mồ côi ở Hà Nội và cho biết khi về nước, họ sẽ chia sẻ với các cơ quan lập pháp, hành pháp của Mỹ về kết quả chuyến công tác, nhằm thúc đẩy chương trình cho nhận con nuôi quốc tế giữa hai nước sẽ sớm được nối lại.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm