Khởi tố vụ án buôn lậu 104 khẩu súng hơi

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ban hành quyết định khởi tố vụ buôn lậu 104 khẩu súng hơi trên tàu Thái Bình 27.

Trước đó, ngày 4-4, tại khu vực Nhà Bè, TP.HCM, Hải đội 3 đã phát hiện một số thuyền viên tàu Thái Bình 27 đang vận chuyển từ tàu xuống ghe đò bốn thùng hàng gồm 24 khẩu súng hơi không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ.

Khám xét tàu Thái Bình 27, hải quan đã phát hiện và thu giữ 104 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp-innova, Sharp-Tiger; 105 ống giảm thanh dùng cho súng hơi; ba ống ngắm dùng cho súng hơi và 112 hộp đạn súng hơi, trị giá lô hàng khoảng 741 triệu đồng do năm thuyền viên mang từ Indonesia về. Theo quy định Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, súng hơi là vũ khí thuộc mặt hàng cấm vận chuyển, mua bán, nhập khẩu. Do đó, hành vi của năm thuyền viên tàu Thái Bình 27 có dấu hiệu của tội buôn lậu được quy định cụ thể tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

VKSND Tối cao cũng đã có công văn đề nghị Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển hồ sơ, tang vật vụ này cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để thụ lý điều tra.

B.NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm