Kiến nghị cho tái xuất thuốc lá nhập lậu

Bởi thuốc lá nhập lậu do người mua dùng tiền đồng, USD hoặc thanh toán bằng vàng, là một phần tài sản của xã hội, nếu tiêu hủy sẽ lãng phí rất lớn. Trong khi đó, nguồn kinh phí dành cho lực lượng chống buôn lậu chỉ được Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ 1.000 đồng/gói… nên việc thực hiện công tác chống buôn lậu thuốc lá luôn gặp khó khăn.

UBND tỉnh Long An kiến nghị cho tái xuất thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu. Nguồn thu từ tái xuất để lại 100% giúp các lực lượng chức năng có điều kiện tăng cường những biện pháp chống buôn lậu thuốc lá.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm