Lâm Đồng: Điều tra nguyên nhân sản phụ và con tử vong

Theo hồ sơ bệnh án, vào lúc 10 giờ ngày 24-11, sản phụ Hảo nhập viện và chờ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà trong tình trạng sức khỏe tốt, mạch và huyết áp đều bình thường, thai nhi hơn 40 tuần. Đến 11 giờ 30 ngày 25-11, sản phụ Hảo có dấu hiệu lạnh run, sau đó khó thở kèm những cơn co giật. Các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà tiến hành hồi sức nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện, sau đó sản phụ hôn mê và đã tử vong. Bé gái sơ sinh cũng bị tử vong.

Trước đó, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Bình báo cáo về trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Hiền tử vong ngày 24-11 tại Trạm y tế xã Liên Giang (huyện Đông Hưng), báo cáo về Bộ Y tế trước 30-11.

T.NHÂN - H.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm