Miền Trung: Lũ các sông lên nhanh, đã có 13 người chết

Tại huyện miền núi An Lão, lũ quét đã cuốn trôi nhiều công trình giao thông, thủy lợi, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, trường học, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông trọng yếu… Hiện lũ trên các sông ở Bình Định đang tiếp tục lên nhanh.

Rạng sáng 20-10, tại cửa biển Tam Quan Bắc (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), tàu cá BĐ-95643TS của ông Nguyễn Công Định (ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) bị sóng đánh chìm. Đồn biên phòng Tam Quan Bắc và ngư dân địa phương đã kịp thời cứu 10 ngư dân trên tàu bị nạn, đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ chiếc tàu cùng nhiều tài sản có tổng giá trị gần 600 triệu đồng đã bị chìm hoàn toàn.

Trưa 20-10, hồ thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) đã tăng lưu lượng xả lũ. Chiều cùng ngày, lũ trên sông Ba lên nhanh. Nhiều đoạn trên quốc lộ 25 bị lũ chia cắt. Lũ trên các sông khác ở Phú Yên đều đang ở mức báo động 2, 3. Nhiều xã thuộc các huyện Tuy An, Đồng Xuân bị lũ cô lập, hàng trăm ngôi nhà bị ngập.

Miền Trung: Lũ các sông lên nhanh, đã có 13 người chết ảnh 1

Khẩn trương dọn dẹp lở núi do mưa lũ ở Quảng Ngãi. Ảnh: L.NGỮ

Chiều 20-10, bảy điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi KonTum, đoạn qua khu vực đèo Viôlắc (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã được thông tuyến, giải phóng hàng trăm phương tiện sau gần hai ngày nằm chờ. Mưa lớn hoành hành trong những ngày qua cũng đã làm sạt lở hàng loạt tuyến đường giao thông ở Quảng Ngãi, gây chia cắt nhiều nơi. Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung đến các điểm lở núi để hốt dọn, thông tuyến.

Đến ngày 20-10, mưa lũ tại miền Trung đã làm 13 người chết. Trong đó, Quảng Bình có ba người; Quảng Trị năm người; Thừa Thiên-Huế một người; Quảng Nam một người; Bình Định hai người; Phú Yên một người. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 109 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là Quảng Bình (gần 67 tỉ đồng), Thừa Thiên-Huế (trên 30 tỉ đồng).

T.LỘC - L.PHI - L.NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm