Năm phu trầm chết do bị đánh

Cũng theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu năm phu trầm bị chết là do bị đánh bằng vật cứng vào mặt, đầu và ngực. Trên thân thể năm người không có bất kỳ dấu vết nào thể hiện các nạn nhân bị bắn.

Như đã đưa tin, ngày 23-3, bảy người tìm trầm bị ba đối tượng bịt mặt dùng vũ khí khống chế, bắt cóc. Sau khi bị đưa về vùng rừng Tà Băng, cụm bản Ca Phai, huyện Sê Pôn (tỉnh Savanankhet, Lào), cách biên giới Việt-Lào khoảng 800 m, nhóm bịt mặt đã giết năm người. Còn hai người sống sót là do một được thả để về mang tiền chuộc đến và một trốn thoát.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm