Nhầm to

- Thiệt không, cha nội?

- Thiệt 100%. Chẳng những vậy nhà máy còn phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho hơn 60.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi chất thải của nhà máy…

- Xử lý nghiêm khắc như vậy thì đúng là hết mình vì lợi ích của dân rồi! Vậy sao hổm rày báo chí lại phản ánh là nhà máy vẫn chơi trò cù cưa hổng chịu bồi thường cốt để vụ việc hết thời hiệu khởi kiện. Báo chí cũng cho biết chỉ có chính quyền và hội đoàn ở Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM dứt dạt ủng hộ và bảo vệ nông dân kiện nhà máy ra tòa …

- Bộ ông nghĩ là tui nói về vụ nhà máy Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải hả? Hổng dám đâu!

- Còn ai vô đó?

- Vụ tui nói đây là vụ nhà máy sản xuất đồng của Tập đoàn Tử Kim đã xả chất thải ra sông Đinh.

- Ủa, vậy sao với nhà máy Tử Kim thì chính quyền xử lý nghiêm khắc tới mức bắt giam cả ban giám đốc mà với Vedan thì có chuyện kiện tụng mà cứ lần khân hoài vậy?

- Chuyện xử lý nghiêm khắc thì phải hỏi chính quyền tỉnh Phúc Kiến, bởi cái nhà máy Tử Kim nằm ở tận tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc chớ hổng phải nằm ở tỉnh Đồng Nai của xứ ta. Thật ra cũng có chuyện khác nhau về quy định xử lý hình sự! Nhưng nội chuyện khởi kiện mà “òn eng” tới gần hết thời hiệu thì… lý giải sao cho trôi đây ta? Tui cũng đang tự hỏi á!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm