Ốc hương chết hàng loạt ở Khánh Hòa

Theo thống kê của UBND xã Vĩnh Lương, toàn xã có hơn 60 hộ có ốc bị chết gần 100%, tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 tỉ đồng. Ông Đặng Ngọc Thông (thôn Cát Lợi) kể ngày 7-6, ốc bắt đầu chết. Chỉ mấy ngày sau, ốc chết hàng loạt. Ngày nào những hộ nuôi ốc ở thôn Cát Lợi cũng phải ra lồng nuôi để vớt ốc chết đem vào bờ chôn để tránh gây ô nhiễm.

Ốc hương chết hàng loạt ở Khánh Hòa ảnh 1

Vợ chồng ông Đặng Ngọc Thông (thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương) bên cạnh đống ốc chết. Ảnh: T.NGUYỄN

Trước tình hình trên, UBND xã Vĩnh Lương vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Nuôi trồng thủy sản Khánh Hòa đề nghị xem xét, hỗ trợ những hộ nuôi ốc hương bị thiệt hại. Bà Nguyễn Thị Minh Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh, cho biết hiện nguyên nhân dẫn đến ốc chết chưa rõ ràng, có thể do người dân nuôi quá dày nên môi trường bị ô nhiễm, gặp nắng nóng sinh ra dịch bệnh.

T.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.