Phá ổ cá độ quán cà phê Hoa Lan

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa triệt phá một ổ cá độ bóng đá tại quán cà phê Hoa Lan (số 33 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú Nhuận) vào rạng sáng 23-12, lập biên bản quả tang 37 người liên quan.

Khi trinh sát Đội 5 PC45 phối hợp Công an quận Phú Nhuận ập vào đã bắt quả tang Hồ Ngọc Kim Anh (chủ quán Hoa Lan) đang ghi phơi cá độ bóng đá với 36 người khách. Khám xét tại hiện trường và trong người các con bạc, công an thu giữ hơn 110 triệu đồng, 30 tờ phơi, một cuốn sổ ghi cá độ, bốn tivi, một máy tính xách tay, 40 điện thoại di động, 20 xe máy và sáu ô tô…

Kim Anh khai nhận thuê nhà 33 Hoa Hồng với giá 18 triệu đồng/tháng để mở quán cà phê có truyền hình trực tiếp bóng đá quốc tế. Gần đây, thấy khách có nhu cầu cá độ nên Kim Anh đứng ra thầu cá độ trực tiếp ghi phơi từ tháng 10-2013 đến nay. Ban đầu Kim Anh tự dùng máy tính đăng ký tài khoản vào trang web ibet.m88.com với số tiền 20 triệu đồng để tổ chức cá cược, do chưa có kinh nghiệm nên hoạt động chừng một tháng thì tạm ngưng.

Phá ổ cá độ quán cà phê Hoa Lan ảnh 1

Hồ Ngọc Kim Anh và các con bạc tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Vào thời điểm này, có một người khách tên Bắc (khoảng 40 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thường xuyên đến quán cà phê, đã giao cho Kim Anh tài khoản và mật mã trên mạng cá cược bóng đá bong88.net với tài khoản 40 triệu đồng để Kim Anh trực tiếp ăn thua với các con bạc.

Khi khách đến quán, Kim Anh bán nước uống đồng giá 25.000 đồng/phần và rủ rê cá độ với số tiền từ 500.000 đến 5 triệu đồng/trận. Việc cá cược chủ yếu diễn ra vào các ngày thứ Ba, Tư, Bảy và Chủ nhật hằng tuần, khi diễn ra các trận bóng đá quốc tế. Nếu khách muốn cá cược thì đến quầy đặt tiền cho Kim Anh để nhận tờ phơi. Đến kết thúc trận đấu nếu thắng thì khách nhận lại tiền đặt cược cùng tiền thắng độ. Các ngày có diễn ra các trận đấu, Kim Anh ghi khoảng 30-40 phơi với số tiền tương đương 20-30 triệu đồng. Mỗi tháng sau khi trừ tiền chênh lệch, Kim Anh thu lợi bất chính từ 12 đến 20 triệu đồng.

Hiện toàn bộ 37 người có liên quan, cùng hồ sơ, tang vật về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã được PC45 bàn giao cho Công an quận Phú Nhuận điều tra.

Triệt phá trường gà lớn tại Quảng Nam

Ngày 23-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được 10 người tổ chức đá gà cá độ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Đó là Lê Văn Tuấn, Trần Anh Dũng, Nguyễn Thanh Phúc, Hoàng Văn Minh, Huỳnh Văn Minh, Huỳnh Ngọc Cẩm, Phan Hòe, Phan Ly, Võ Thống và Trần Quốc Trung.

Trước đó, trưa 21-12, gần 100 cảnh sát ập vào trường gà của Lê Văn Tuấn (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) bắt quả tang 52 con bạc tham gia cá cược. Cảnh sát thu giữ tại chỗ bảy quyển vở ghi biện, 12 tờ phơi thể hiện cá độ trên 400 triệu đồng, ba xe ô tô, hơn 100 xe máy, 50 điện thoại di động, 12 con gà đá cùng nhiều tang vật khác.

Trường gà này hoạt động từ giữa tháng 10-2013, hằng tuần tổ chức sát phạt vào thứ Bảy và Chủ nhật. Trường gà được xây dựng với quy mô hai sân đá, khu vệ sinh, khu ăn uống và được cây rậm, cỏ dại bao bọc xung quanh bởi khó bị phát hiện.

LÊ PHI

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm