Sớm xử vụ “xác chết không đầu”

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Đức Nghĩa về hai tội giết người và cướp tài sản; khởi tố bị can với Hoàng Thị Yến về tội không tố giác tội phạm. Nguyễn Đức Nghĩa là thủ phạm đã dùng dao sát hại Nguyễn Phương Linh vào tối 4-5. Sau khi nạn nhân chết, y cắt đầu và 10 ngón tay của nạn nhân nhằm gây khó khăn trong việc điều tra và cướp số tài sản của nạn nhân gồm xe máy, điện thoại và máy tính xách tay. Nghĩa bị bắt tại Thái Nguyên khi đang lẩn trốn.

Sớm xử vụ “xác chết không đầu” ảnh 1

Nguyễn Đức Nghĩa và chiếc xe của nạn nhân đã bị thủ phạm thay biển, dán lại màu sơn. Ảnh: CAND

Được biết, TAND TP Hà Nội đã nhất trí với quan điểm của Công an TP Hà Nội về việc xác định đây là án điểm. Khi vụ án có kết luận điều tra, toàn bộ hồ sơ sẽ chuyển sang VKSND TP Hà Nội để lập cáo trạng, truy tố các bị can trong thời gian 5-10 ngày, sau đó chuyển tiếp sang TAND TP Hà Nội.

Nếu đúng tiến độ, vụ án sẽ được xử sơ thẩm trong khoảng thời gian từ 20 đến 25-6.

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm