Thu hồi bằng ‘dỏm’ của chủ tịch hội nông dân

Một lãnh đạo tỉnh Bến Tre cho biết thêm, sau khi thu hồi bằng cấp trên, Sở GD&ĐT phải thông báo và đề nghị trường cấp bằng tốt nghiệp cử nhân xã hội học và cao cấp chính trị cho ông Hạng thu hồi hai bằng này.

Như chúng tôi đã thông tin, trước khi chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Hạng được cơ cấu bầu vào ban chấp hành thì có đơn tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác minh và Sở GD&ĐT cho biết ông Hạng tốt nghiệp bổ túc phổ thông (BTPT) khi chưa tốt nghiệp THCS là không phù hợp. Văn bằng tốt nghiệp BTPT của ông Hạng bị buộc phải thu hồi. Tuy vậy, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc vẫn cho rằng bằng cấp trên hợp lệ, ông Hạng vẫn đủ tư cách ứng cử vào ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm