Từ một cái nhìn, hai sinh viên gây án

Liên quan đến vụ án, Công an quận Thủ Đức đang làm thủ tục di lý Trần Ngọc Anh từ TP Đà Lạt về TP.HCM và làm việc với nghi can Phan Văn Hùng (sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) để mở rộng điều tra vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 10-8, Chí, Hùng và Anh đến quán ca phê Ti Bo ở phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) thì gặp Nguyễn Tấn Mến và Nguyễn Đức Thắng ngồi bàn bên cạnh. Hùng nhìn nữ nhân viên của quán đang ngồi với Thắng thì Thắng không bằng lòng. Thấy Thắng móc ĐTDĐ ra gọi, sợ Thắng gọi bạn đến đánh nên Hùng rủ Chí và Anh về.

Nghe Hùng kể lại sự việc, Chí liền bám theo Thắng gây sự và dùng tay đánh vào ngực Thắng. Khi Mến chạy đến can ngăn cũng bị Chí tấn công. Anh cũng xông đến cùng Chí đánh đấm Mến gục xuống đường bất tỉnh.

Hiện Mến vẫn đang điều trị tại bệnh viện với vết thương dập tủy cổ và có khả năng phải sống thực vật.

Sau khi gây án, Chí và Anh trốn về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đến khi túng tiền thì quay sang trộm cắp xe máy. Ngày 25-8, Anh bị Công an TP Đà Lạt bắt giữ khi đang trộm xe máy, còn Chí nhanh chân tẩu thoát.

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm