Tư túi trong đăng ký xe, nữ CSGT bị bắt

Ngày 5-9, Đại tá Nguyễn Kim Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết như trên.

Theo cơ quan CSĐT, trong thời gian từ năm 2008 đến cuối 2010, Trang được giao nhiệm vụ thu lệ phí cấp biển số đăng ký xe máy trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa). Trong thời gian này, Trang đã nâng mức lệ phí đăng ký xe máy lên 50.000-200.000 đồng cho mỗi trường hợp để tư túi số tiền nâng lên này. Để che giấu hành vi phạm pháp, thiếu úy Trang ghi đúng số tiền thực thu trên liên hai của hóa đơn giao cho khách hàng, hai liên còn lại, Trang ghi đúng mức thu theo quy định của Nhà nước để quyết toán, nộp ngân sách.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi Trang làm thủ tục bàn giao công việc cho người khác để đi học nghiệp vụ.

Theo Đại tá Thành: Hiện chưa rõ số tiền Trang chiếm đoạt là bao nhiêu nhưng với thời gian trên thì số tiền sẽ rất lớn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, thống kê số người mà Trang đã ghi tên trên hóa đơn để xác định mức tiền Trang chiếm đoạt…

Tháng 10-2011, Trang đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Trước khi bị bắt, ngày 31-8, Trang đã bị tước quân tịch.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm